Kết quả tìm kiếm cho "theo qui định mới"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 416
Giữa guồng quay cuộc sống, vẫn còn những mảnh đời lặng lẽ với bao khó khăn, thiếu thốn. Họ sống trong cảnh nghèo khổ, bệnh tật bủa vây, không có điều kiện chữa trị hay sinh hoạt. Điển hình, hộ gia đình của bà La Thị Hương (62 tuổi) và bà Phạm Thị Vân (63 tuổi), cùng ngụ tại khóm Xuân Biên, phường Tịnh Biên (TX. Tịnh Biên) luôn cố gắng từng ngày vượt qua những khó khăn của cuộc sống.
Báo Tin tức và Dân tộc (TTXVN) trân trọng giới thiệu bài viết "THỰC HÀNH TIẾT KIỆM” của đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tiếp tục Kỳ họp thứ 9, sáng 10/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Trong đó, nhiều đại biểu cho ý kiến về quy định công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa.
Sáng 8/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) cho biết, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Võ Phước Lộc (sinh năm 1984) và Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1980, cùng ngụ xã Long Điền B, huyện Chợ Mới) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một".
Sáng 27/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Minh Qui (sinh năm 1996, cư trú xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Lê Thị Nhi (sinh năm 1983); Phan Văn Sơn (chồng Nhi), sinh năm 1983, cùng trú thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Các chuyên gia đã giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của Liên hợp quốc và các dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-LHQ, kể cả từ trước khi Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức này.
Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã với mục tiêu giảm từ 60 đến 70% cho thấy một hướng tiếp cận tập trung hóa nhưng không tập quyền hóa. Việc cả nước chỉ còn lại 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập càng khẳng định rõ cấu trúc bộ máy chính quyền phải phù hợp với quy mô dân số, thực lực quản trị và nhu cầu phát triển bền vững.
Vẫn giữ chủ đề “Việt Nam-Đi để yêu”, nhưng Chương trình kích cầu du lịch năm 2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành có thay đổi để phù hợp với tình hình mới. Đó là hoạt động kích cầu du lịch chú trọng vào việc gia tăng trải nghiệm, lợi ích cho du khách, để khách càng yêu đất nước, con người Việt Nam sau mỗi chuyến đi.
Hơn một năm thành lập, các Hợp tác xã (HTX) Thanh niên đã chứng minh được vai trò quan trọng của mình trong việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, tạo ra cơ hội việc làm và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Chiều 20-3, tại Thanh Hóa đã diễn ra tọa đàm "Xu hướng du lịch thời bão giá".
Chiều 11/3, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 và quý I năm 2025; cho ý kiến dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước và Ngô Công Thức; lãnh đạo các đơn vị, sở ngành, địa phương cùng tham dự.